Tin tức Miền Tây ngày 2/3/2022: Gặp chủ nhân của 10 cây mai vàng quý nhất thế giới

2022-03-02 23:00:00 0 Bình luận
Bộ sưu tập 10 cây mai vàng của ông Vũ Đức Đông ngụ phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vừa được Tổ chức Kỷ lục thế giới công nhận xác lập kỷ lục thế giới "Bộ sưu tập mai vàng Tuệ Sâm có nhiều tác phẩm độc bản nhất". Đây là kỷ lục thế giới hiếm hoi ở Việt Nam về lĩnh vực cây cảnh.

Theo TTXVN, mai vàng thường chỉ nở hoa vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, là một trong những loại cây biểu tượng trong ngày Tết của người Việt. Nhiều người trưng mai vàng vào những ngày Tết với mong muốn bước sang năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc, giàu sang, phú quý.

Ông Vũ Đức Đông nhận Bằng công nhận xác lập Kỷ lục thế giới “Bộ sưu tập mai vàng Tuệ Sâm có nhiều tác phẩm độc bản nhất”. 

Bằng niềm đam mê đặc biệt đối với cây kiểng, nhất là mai vàng, ông Vũ Đức Đông tìm mua, sưu tầm những cây mai vàng đạt yêu cầu về "cổ, kỳ, mỹ" (cây lâu năm; dáng thế đặc biệt, độc, lạ; hoa và dáng cây đẹp). Để có được bộ sưu tập 10 cây mai vàng độc đáo đạt kỷ lục thế giới, ông Vũ Đức Đông mất hàng chục năm "săn lùng", chi khoảng 20 tỷ đồng. Ông đã tốn nhiều công chăm sóc, cắt cành, tạo dáng cho cây.

Bộ sưu tập những cây mai vàng độc đáo của ông Vũ Đức Đông được trưng bày tại Câu lạc bộ mai vàng thành phố Sa Đéc. 

Cây mai vàng hơn 100 năm tuổi mang tên Tuệ Sâm là điểm nhấn trong bộ sưu tập 10 cây mai vàng của ông Vũ Đức Đông. Chữ "Tuệ Sâm" được dùng 9 chỉ vàng dát mỏng trên thân cây mai. Cây có chiều cao từ rễ lên tới ngọn khoảng 2m; hoành đế rộng 3m. Đặc biệt, trên bệ thân cây mai mọc ra một nhánh mà giới chơi cây kiểng thường ví là "lão mai sinh quý tử". Bộ rễ có 9 chi, tượng trưng cho 9 con rồng. Mùa Xuân đến, cây mai trổ hoa vàng rực rỡ trông rất đẹp. 

Chữ "Tuệ Sâm" là tên cha mẹ của ông Đông và ông có 9 anh chị em. Bộ sưu tập mai vàng của ông Vũ Đức Đông gồm cây mai vàng Tuệ Sâm và 9 cây mai khác có dáng thế độc đáo. Điều đó tượng trưng cho 9 người con quây quần bên cha mẹ. Bộ sưu tập này được Tổ chức kỷ lục thế giới đánh giá như một nơi hội tụ những tác phẩm đẹp, lạ, có giá trị. Hiện tại, bộ sưu tập được trưng bày tại Câu lạc bộ mai vàng thành phố Sa Đéc.

Cây mai vàng hơn 100 năm tuổi mang tên Tuệ Sâm là điểm nhấn trong Bộ sưu tập 10 cây mai vàng của ông Vũ Đức Đông. 

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ mai vàng thành phố Sa Đéc nhận xét, bộ sưu tập 10 cây mai vàng của ông Vũ Đức Đông rất độc đáo và giàu ý nghĩa. Mỗi cây đều có tên gọi với câu chuyện rất hay gắn liền với tên gọi đó. Nổi bật nhất là cây mai Tuệ Sâm vì thuộc loại "cụ" mai, phần gốc, thân đều rất đẹp và đạt 5 kỷ lục. Cùng với cây mai Tuệ Sâm, các cây mai vàng còn lại có dáng thế độc, lạ, phần lớn được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục đạt giá trị độc bản.

Ông Vũ Đức Đông đang sở hữu 14 tác phẩm cây kiểng đạt kỷ lục, với 19 kỷ lục Việt Nam, khu vực và thế giới đã được xác lập. Ngoài mai vàng, ông Đông còn có một số loại cây khác như: sộp, đào tiên, gừa (cây si) cũng đã xác lập kỷ lục về giá trị độc bản. Đặc biệt, cây mai vàng Tuệ Sâm đạt nhiều kỷ lục nhất, gồm kỷ lục Việt Nam, kỷ lục Đông Dương, kỷ lục Người Việt toàn cầu, kỷ lục Châu Á và cao nhất là kỷ lục thế giới.

Ông Vũ Đức Đông cho hay: "Nếu khách hàng có nhu cầu mua cây sộp, gừa, đào tiên, tôi có thể bán. Riêng bộ sưu tập 10 cây mai vàng vừa đạt kỷ lục thế giới, tôi không có ý định bán vì nó đẹp, độc đáo và rất có ý nghĩa đối với tôi".

Long An ra quân Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2021 - 2022

Theo Báo Long An, ngày 1/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tổ chức lễ ra quân Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Thanh Tiệp dự.

Long An ra quân Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2021 - 2022

Tại buổi lễ ra quân, các thành viên đội tuyển học sinh giỏi tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2021 - 2022 dâng hương Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Ngoài ra, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc, động viên tinh thần các thí sinh trước khi bước vào Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022, Long An có 74 thí sinh tham gia. Trong đó, 54 thí sinh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, 20 thí sinh thuộc Trường THPT Năng khiếu Đại học Tân Tạo. Các thí sinh tham gia các môn thi gồm Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022 diễn ra trong ngày 3 ngày (từ ngày 03 đến ngày 05/3). Thí sinh của Long An thi tại Trường THPT Chuyên Long An.

Học đại học ở Vĩnh Long rộng cửa và đa dạng ngành nghề

Theo Báo Vĩnh Long, năm 2022 các trường đại học ở Vĩnh Long đã mở cửa thoáng hơn, thuận lợi hơn cho thí sinh với phương thức tuyển sinh đa dạng, nhiều cách xét tuyển, ưu đãi khi đăng ký nhập học. Thậm chí, các em có thể ngồi tại nhà đăng ký xét tuyển.

Sinh viên khối ngành sức khỏe Trường ĐH Cửu Long vừa tốt nghiệp.

Nhiều ngành, chuyên ngành mới

Đề án tuyển sinh của các trường ĐH ở Vĩnh Long là cánh cửa mở cho nhiều thí sinh với cách xét tuyển đa dạng, bên cạnh xét tuyển bằng điểm thi, xét tuyển theo quy định của Bộ GD- ĐT, các trường còn phương thức xét tuyển bằng điểm trung bình học tập.

Ông Mai Thành Tâm- Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Trường ĐH Cửu Long cho biết: “Bên cạnh xét tuyển bằng điểm thi, xét tuyển theo quy định của Bộ GD- ĐT, nhà trường còn phương thức xét tuyển bằng điểm trung bình học tập và thi tuyển sinh riêng ngành Dược”. PGS.TS. Lương Minh Cừ- Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết: “Năm nay trường có 1 ngành mới là Công nghệ kỹ thuật ô tô và 20 chuyên ngành mới, đây là những chuyên ngành xã hội đang cần”.

Năm 2022, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tuyển sinh hơn 2.615 chỉ tiêu trình độ ĐH chính quy ở 26 chuyên ngành đào tạo đại trà và 11 ngành đào tạo hệ kỹ sư làm việc tại Nhật Bản. Có 4 hình thức tuyển sinh: xét tuyển từ kết quả thi THPT năm 2022, xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét 5 học kỳ), xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo quy định, xét tuyển từ kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Ông Mai Hoàng Long- Trưởng phòng Đào tạo của trường cho biết: “Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 1/3/2022, thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc xét tuyển online. Đây là phương thức được nhiều học sinh lựa chọn trong thời gian qua.

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây năm nay sẽ tuyển sinh 8 ngành đào tạo với 17 chuyên ngành và 900 chỉ tiêu. Có 5 phương thức xét tuyển được áp dụng: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT; xét tuyển dựa theo kết quả học tập THPT; xét tuyển thẳng; xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh; thi tuyển kết hợp với xét tuyển. TS. Trương Công Bằng- Phó Hiệu trưởng trường cho hay: “Có 2 chuyên ngành mới là kỹ thuật cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin quản lý”.

Nhiều chính sách đặc biệt

Không chỉ chương trình đào tạo và tuyển sinh đa dạng, các trường còn có nhiều hình thức đào tạo, chế độ miễn giảm học phí, học bổng cho tân sinh viên. Trường ĐH UEH- Phân hiệu Vĩnh Long với 12 chương trình đào tạo, trong đó, 2 chương trình đào tạo mới trong năm 2022 là logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tài chính.

Đặc biệt, toàn bộ sinh viên năm cuối tại Phân hiệu Vĩnh Long sẽ tham gia chương trình luân chuyển campus, học tập tại cơ sở TP Hồ Chí Minh. Đây là một điểm mới cho các sinh viên tại Phân hiệu Vĩnh Long.

Đồng thời, tại Phân hiệu Vĩnh Long cũng tiếp tục tuyển sinh Chương trình đào tạo quốc tế Mekong (Cử nhân Úc- New Zealand) với sứ mạng “Tài năng Mekong- Đi để trở về” bao gồm 1,5 năm học tại Phân hiệu Vĩnh Long, thời gian còn lại học tập tại trường đối tác ở Úc hoặc New Zealand.

Trong khi đó, Trường ĐH Cửu Long có nhiều chế độ miễn, giảm học phí dành cho tân sinh viên. Tùy theo đối tượng, tân sinh viên được giảm 20%, 40%, 50% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất, hoặc được miễn học phí học kỳ 1 hay cả năm thứ nhất.

Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành. TS. Trương Công Bằng cho biết: “Bên cạnh đó, sinh viên được một số quyền lợi cấp học bổng 600 triệu đồng cho 10 sinh viên thủ khoa; học bổng 60 triệu đồng/sinh viên; cấp học bổng 6 triệu đồng/sinh viên cho tất cả sinh viên để đào tạo tiếng Anh B1 và đào tạo công nghệ thông tin cơ bản”.

Một trong những điểm nổi bật mà PGS.TS Cao Hùng Phi- Hiệu Trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long nói về trường này là: “Cơ sở vật chất được trang bị hiện đại nhưng mức học phí thấp, thậm chí là các em không cần đóng học phí, được trao học bổng. Là trường công lập nên học phí theo quy định chung, ngoài ra, những sinh viên hệ sư phạm còn được miễn học phí, nhận học bổng”.

Đối với khối ngành sức khỏe Trường ĐH Cửu Long như Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệp y học thì học sinh xét tuyển bằng kết quả học tập cần có học lực khá lớp 12 trở lên. Riêng ngành Dược học sẽ xét tuyển học sinh cần có học lực giỏi lớp 12 trở lên. Ngoài ra, thí sinh có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng của trường.

Cà Mau ghi nhận số mắc COVID-19 kỷ lục trong học đường

Theo Báo Nhân Dân, Cà Mau ghi nhận thêm 836 ca mắc nhưng có đến 172 trường hợp là giáo viên và học sinh. Đây cũng là số ca mắc Covid-19 đối với giáo viên và học sinh cao nhất kể từ khi Cà Mau cho học sinh các cấp đi học trở lại.

Mặc dù tăng cường các biện pháp phòng dịch nhưng số mắc Covid-19 trong học đường ở Cà Mau liên tục tăng cao. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tối 28-2, cập nhật mới từ Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, cho biết trong ngày toàn tỉnh có thêm 836 F0. Trong số đó, có 24 trường hợp F0 là giáo viên (15 giáo viên test nhanh dương tính tại trường, còn lại tự test nhanh phát hiện tại nhà); 118 học sinh là F0 qua test nhanh dương tính tại trường và 30 học sinh khác là F0 tự test nhanh tại nhà. Đây cũng là số giáo viên và học sinh mắc Covid-19 cao nhất kể từ khi Cà Mau cho học sinh đi học trở lại. So với 4 ngày trước, số F0 ở Cà Mau tăng gần gấp đôi, trong khi số mắc Covid-19 là giáo viên và học sinh tăng gần 100 trường hợp.

Đáng chú ý, trong tổng số 836 F0 ghi nhận mới ở Cà Mau có đến hơn 300 trường hợp chưa tiêm mũi vaccine nào, mặc dù tỷ lệ tiêm vaccine 2 mũi toàn tỉnh đối với công dân từ 12 tuổi trở lên hiện đã chiếm đến 99,40%. Tỷ lệ nêu trên được tiêm 3 mũi đối với các công dân từ 18 tuổi trở lên là 71,19%. Tuy số ca mắc liên tục tăng cao trong những ngày qua nhưng trong ngày 28/2, Cà Mau không có trường hợp tử vong do Covid-19. Hiện, toàn tỉnh này đang điều trị hơn 4.100 trường (phần lớn điều trị tại nhà) và có 8 trường hợp nguy kịch đang điều trị tầng 3 tại cơ sở chuyên điều trị Covid-19. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, một trong những nguyên nhân khiến ca mắc gần đây tăng cao là do một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan, xem nhẹ công tác phòng dịch, không nghiêm túc thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế… 

Trước tình hình ca mắc tăng cao, lãnh đạo tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo hệ thống phòng dịch các cấp tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt phòng, chống dịch trong học đường. Ngành chức năng Cà Mau cũng đang khẩn trương rà soát để xúc tiến tiêm đủ 2 mũi vaccine cho công dân từ 12-17 tuổi, đồng thời rà soát trẻ trong độ tuổi từ 5-11 tuổi để chuẩn bị tiêm vaccine theo tinh thần Công văn chỉ đạo số 625/BYT (ngày 14/2/2022) của Bộ Y tế. “Lãnh đạo tỉnh cũng vừa chỉ đạo ngành y tế khẩn trương rà soát lại các trường hợp trẻ nhỏ mắc Covid-19 nhưng tự điều trị tại nhà để có những hướng dẫn, hỗ trợ cần thiết trong cách ly, điều trị, tránh lây nhiễm chéo cho nhiều người”, đồng chí Nguyễn Minh Luân nói.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...